Vén màn bí mật cái chết của ông Kim Nhật Thành

Thứ năm, 16/06/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Bệnh án của lãnh tụ Kim Nhật Thành ghi ông chết vì khối u lớn nằm gần não và tủy sống, song sự thật thì ông chết vì suy tim.

Lãnh tụ thiên tài của CHDCND Triều Tiên

Ông Kim Nhật Thành là người có công rất lớn khi đã khai sinh ra nhà nước CHDCND Triều Tiên.

Và từ khi quốc gia này được thành lập năm 1948, ông Nhật Thành đã nỗ lực lãnh đạo đưa đất nước này từng bước thoát khỏi đói nghèo. Ông cũng giữ chức Thủ tướng từ năm 1948-1972 và Chủ tịch nước từ năm 1972 cho đến khi mất. Ngoài ra, Kim Nhật Thành còn là Tổng Bí thư của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền ở đất nước này. Đối với người dân, ông là vị lãnh tụ vĩ đại nhất và hiến pháp xem ông là “Chủ tịch vĩnh cửu”. Ngày sinh cũng như ngày mất của Chủ tịch Kim Nhật Thành cũng đã trở thành ngày quốc lễ lớn nhất ở CHDCND Triều Tiên.

Theo New York Times, ông Kim Nhật Thành sinh ra trong một gia đình nông dân ở ngoại ô Bình Nhưỡng vào ngày 15-4-1912, ngay sau khi Nhật Bản chính thức bắt đầu chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Trong nhiều năm sau đó, ngôi nhà của ông Kim Nhật Thành trở thành nơi thường xuyên lui tới của hàng ngàn người dân miền Bắc Triều Tiên. Từ thời niên thiếu, ông Kim Nhật Thành đã nổi tiếng vì những hành động nổi loạn chống lại những kẻ chiếm đóng Nhật Bản: dùng dao cắt sách “Người đọc tiếng mẹ đẻ” của người Nhật, trong đó chính quyền Nhật Bản yêu cầu trẻ em Triều Tiên phải nói chuyện bằng tiếng Nhật... Ông cũng từng hoạt động chống Nhật rất mạnh ở Mãn Châu, Siberia và các khu vực biên giới của CHDCND Triều Tiên và có công giết chết một đơn vị cảnh sát đặc biệt Nhật Bản, những người đã theo dõi ông vào năm 1940.

Ông Kim Nhật Thành kết hôn với bà Kim Chong Suk và có với nhau 2 người con trai và 1 con gái, trong đó Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Il hiện nay là con trai trưởng. Trong khi đó, người con còn lại Kim Il-Man, đã chết vào năm 1947 do một tai nạn khi bơi. Bà Kim Chong Suk chết sau đó hai năm. Ông Kim Nhật Thành tái hôn với bà Kim Song-ae vào năm 1962, và có tin rằng ông có 3 hoặc 4 người con với bà trong đó có Kim Pyong-il – người làm tới chức đại sứ CHDCND Triều Tiên ở Hungary.

 Ông Kim Nhật Thành (trái) và con trai Kim Jong-Il (phải) đi kiểm tra một sân vận động tại Bình Nhưỡng năm 1992.

Sự thật

Ngày 8-7-1994, hàng triệu trái tim người dân CHDCND Triều Tiên thổn thức khóc tiễn đưa lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành ra đi mãi mãi. Tuy nhiên, cho đến nay, có ít người dân CHDCND Triều Tiên biết rõ vì sao nhà lãnh đạo kiệt xuất này lại chết bất ngờ như vậy.

Wikipedia trích dẫn nhiều nguồn tài liệu cho biết, khi có tuổi, phía sau cổ của Chủ tịch Kim Nhật Thành có một khối u lớn. Các bác sĩ tại bệnh viện quân đội Bình Nhưỡng khi đó cho biết, khối u này là một hình thức biến tướng của u sỏi, đây chính là kết quả của sự thiếu dinh dưỡng thuở ấu thơ. Nhưng do vị trí của khối u lại nằm gần não và tủy sống nên không thể tiến hành giải phẫu. Tuy nhiên, Chủ tịch Kim Nhật Thành đã không chết do ảnh hưởng của khối u này như thông tin ghi trong bệnh án, mà ông chết bởi một cơn đau tim đột ngột.

Vào những năm 1990, CHDCND Triều Tiên gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài, ngoại trừ một ít liên hệ với Trung Quốc. Nền kinh tế gần như phá sản, tê liệt bởi sự chi tiêu quá mức vào vũ khí và thưởng phạt, với một nền nông nghiệp không đủ ăn cho dân số do thiếu đất trồng trọt. Trước tình trạng này, Chủ tịch Kim Nhật Thành vào những ngày đầu tháng 7-1994 đã trực tiếp đi khảo sát các vùng nông thôn để tìm hiểu thêm tình hình. Ngày 7-7-1994, Chủ tịch Kim quay trở lại khu nghỉ mát của gia đình cách thủ đô Bình Nhưỡng hơn 100km. Sau khi về tới khu nghỉ dưỡng, ông vẫn còn ký duyệt một số tài liệu quan trọng liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Bắc - Nam với Hàn Quốc sắp được diễn ra.

Lúc này, khi đã thấm mệt, ông Kim Nhật Thành lại nghe một tin gây sốc: một đô đốc hải quân thân cận nhất của mình đã qua đời. Đây là một vị tướng tài ba, là người luôn sát cánh cùng ông trong mọi hoàn cảnh từ lúc vị tướng này mới 14 tuổi và lập được rất nhiều chiến tích cho quân đội CHDCND Triều Tiên. Để tìm hiểu về cái chết của vị quân sư trụ cột này, ông Kim trực tiếp gọi điện đến bệnh viện Bình Nhưỡng để xem xét tình hình. Tuy nhiên, Giám đốc bệnh viện không dám trả lời điện thoại vì sợ. Cú điện thoại bất thành này khiến Chủ tịch Kim bị kích động dữ dội và không giữ nổi bình tĩnh. Ông đã quát vào điện thoại sau đó cũng đột ngột ngã lăn ra đất.

Các bác sĩ sau đó kết luận sơ bộ, Chủ tịch Kim bị đau tim cấp tính. Tuy nhiên, vì trước đó ông chưa hề có biểu hiện của bệnh tim nên không có thuốc dự trữ cho trường hợp bất ngờ này. Vào sáng sớm ngày 8-7-1994, Chủ tịch Kim Nhật Thành đã vĩnh viễn ra đi. Lễ tang của lãnh tụ Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng có hàng trăm ngàn người tham dự, nhiều người trong số đó khóc và kêu gào tên ông trong suốt lễ tang. Bởi một lẽ, họ không thể tin rằng, một nhà lãnh tụ vĩ đại, hết lòng vì nước vì dân lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Thi thể của vị lãnh đạo này được đặt trong một lăng mộ ngoài trời tại Cung tưởng niệm Kumsusan. Bộ phim về lễ tang của ông Kim Nhật Thành được phát trên một số kênh, và hiện nay có thể tìm thấy ở các trang mạng khác nhau.

Sau khi ông Kim Nhật Thành qua đời, CHDCND Triều Tiên đã thay thế lịch Gregoria bằng một bộ lịch trong đó năm mới bắt đầu bằng ngày sinh vì lãnh tụ này.

Thanh Văn (Theo NYT và Wikipedia)